Ông Rogozin: Tàu phá băng nguyên tử mới của Nga sẽ xuất hiện vào năm 2017

© Sputnik / Sergey Subbotin / Chuyển đến kho ảnhTàu phá băng nguyên tử “Liên Xô”
Tàu phá băng nguyên tử “Liên Xô” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào năm 2017, Nga sẽ nhận tàu phá băng nguyên tử đầu tiên thuộc dòng mới và hai chiếc nữa đầu năm 2021.

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết trong cuộc họp với các thành viên đoàn thám hiểm trẻ Bắc Cực thứ tám.

Theo ông Rogozin, để phát triển các tuyến đường biển phương Bắc cần thiết đổi mới nâng cấp toàn bộ hạm đội tàu phá băng.

Dmitri Rogozin - Sputnik Việt Nam
Ông Rogozin kêu gọi có thái độ nghiêm túc với các mối đe dọa an ninh mạng

"Mới đây tôi có mặt tại St Petersburg, tại nhà máy Baltic đang xúc tiến lắp ráp các tàu phá băng nguyên tử. Năm 2017, chúng ta sẽ có tàu phá băng đầu tiên thuộc dòng sản phẩm mới, sau đó là trong năm 2019 và 2020," — RIA Novosti dẫn lời ông Rogozin.

Phó Thủ tướng Nga còn cho biết, một bộ tham mưu hợp nhất phương Bắc sẽ được thành lập để bảo vệ các lợi ích của Liên bang Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала