Ở Nga bắt đầu hoạt động “Dải băng Georgi”

© Sputnik / Maksim BlinovMột tình nguyện viên trao băng cho người qua đường ở đại lộ Zubovsky, Matxcơva.
Một tình nguyện viên trao băng cho người qua đường  ở đại lộ Zubovsky, Matxcơva. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàng triệu người sẽ nhận được biểu tượng của lòng dũng cảm và can trường từ tay các tình nguyện viên như dấu hiệu tưởng nhớ và biết ơn những anh hùng của Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Ở 85 khu vực của Nga và tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới hôm nay đã bắt đầu hoạt động truyền thống "Dải băng Georgi" nhân sự kiện kỷ niệm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Các tình nguyện viên sẽ phân phát những dải băng này để mọi người có thể gắn chúng lên ngực mình như dấu hiệu tưởng nhớ và tri ân những anh hùng của cuộc chiến tranh, kênh truyền hình "Nước Nga 24" đưa tin.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhHoạt động “Dải băng Georgi” ở Matxcơva
Hoạt động “Dải băng Georgi” ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Hoạt động “Dải băng Georgi” ở Matxcơva

Hoạt động "Dải băng Georgi" lần đầu tiên ở Nga được tổ chức vào năm 2005, kể từ đó việc buộc dải băng đón chào ngày 09 tháng Năm đã trở thành truyền thống.

Фото опубликовано RIA Novosti (@ria_novosti) Апр 22 2015 в 4:57 PDT

Đối với hàng triệu người dân không chỉ ở Nga mà còn ở nước ngoài, băng Georgi là biểu tượng của sự tưởng nhớ, mối liên lạc giữa các thế hệ và vinh quang quân sự.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала