Chủ nghĩa tân phát xít không có chỗ đứng trong thế kỷ XXI

© Sputnik / Alexei Nikolski / Chuyển đến kho ảnhSergei Ivanov
Sergei Ivanov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nước Nga nhìn nhận mối đe dọa từ sự gia tăng tâm trạng chủ nghĩa phát xít ở một số nước châu Âu, - ông Sergei Ivanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga cho biết.

Theo ông, mối đe dọa đặc biệt trở nên rõ rệt ở một số nước. "Ở các nước Baltic, Ukraine, các phần tử quốc xã ngang nhiên tổ chức tuần hành rước đuốc, dương các biểu tượng quốc xã. Chúng tôi rất lo ngại trước thái độ thờ ơ của các chính quyền địa phương, thậm chí họ không hề có nỗ lực ngăn chặn điều này… "

Ông Ivanov thừa nhận phong trào tân phát xít cũng tồn tại ở Nga, nhưng lưu ý rằng Nga có biện pháp mang tính pháp lý cũng như giáo dục đối với các nhóm và nhân vật như vậy. "Điều cần thiết là làm sao để phần lớn người Nga có nhận thức đúng đắn về bản chất của tư tưởng phát xít, một tư tưởng vô nhân đạo – khi đó người dân sẽ được miễn dịch trước căn bệnh này. Những biện pháp ấy nhằm bảo vệ lịch sử chân chính, để mọi người nắm được sự thật xảy ra cách đây bảy thập kỷ," – ông Ivanov cho biết.

  Cần phải nói rằng, chủ nghĩa tân phát xít ở Nga mang tính chất hư vô và là hình thái cực đoan của chủ nghĩa dân tộc Nga. Hành động của các phần tử "natsik", một cách gọi của nhóm này ở Nga, thường được các phương tiện truyền thông lưu ý vì có liên quan đến tội phạm mang tính hận thù sắc tộc và không khoan dung.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống cho rằng, sự quên lãng một phần lịch sử xảy ra là do thanh niên ngày nay không quan tâm đến lịch sử, đồng thời chính xã hội cũng lơ là với các thông tin, sự kiện lịch sử. Ông nhấn mạnh sự cần thiết tôn trọng sự thật và không dung thứ bất kỳ âm mưu bóp méo, xuyên tạc. "Không thể chấp nhận việc viết lại lịch sử. Tồn tại khối lượng lớn tài liệu chứng minh việc Liên Xô đóng vai trò then chốt cho kết thúc thắng lợi trong cuộc chiến khủng khiếp…"

Ông Ivanov cho rằng, ông cảm thấy hổ thẹn khi gần 60% người châu  u ngày nay cho rằng Mỹ và Anh đã đóng vai trò quyết định trong chiến thắng quân sự trước phát xít Đức. Đây là số liệu nghiên cứu do tổ chức ICM của Anh tiến hành tại Anh, Pháp và Đức.

     Xin nhắc rằng, chủ nghĩa tân phát xít là tên gọi chung cho hệ tư tưởng của các phong trào chính trị hoặc xã hội nổi lên sau Chiến tranh thế giới II, cổ xúy cho chủ nghĩa dân tộc xã hội hay các khuynh hướng gần gũi. Giống như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa tân phát xít đề cao vai trò của một nhóm dân tộc và hưởng ứng biện pháp đàn áp dân tộc khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала