Châu Âu sẽ có thể đưa ra câu trả lời xứng đáng cho “Armata” chỉ sau 15 năm nữa

© Sputnik / Host photo agency / Anton DenisovXe tăng T-14 trên nền bánh xích “Armata” trong cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945
Xe tăng T-14 trên nền bánh xích “Armata” trong cuộc duyệt binh  đánh dấu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã bình luận về những thông báo trên các phương tiện truyền thông cho hay Pháp và Đức đang chuẩn bị câu trả lời cho “Armata”.

Ông tuyên bố rằng điều đó chỉ xảy ra sau 15 năm nữa và ngành xây dựng xe tăng Nga, dù sao, cũng vẫn luôn đi trước một bước.
 "Người Pháp và người Đức nói rằng họ sẽ chế tạo được xe tăng kiểu như "Armata" vào năm 2030 — tức là chỉ sau 15 năm nữa",- ông Rogozin nói.

 "Ngành xây dựng xe tăng Nga ngay từ thời T-34 đã luôn đi trước một bước",- ông nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала