Ở những nước IS đang bùng nổ, không hề có khủng bố trước khi có sự can thiệp từ bên ngoài

© Sputnik / Alexei DruzhininVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở những nước mà các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” đang hoành hành, không hề có khủng bố, cho đến khi xuất hiện sự can thiệp từ phía bên ngoài, đã diễn ra mà không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố điều này tại cuộc gặp với các thư ký Hội đồng An ninh các nước BRICS.

 "Chúng ta biết những gì đang xảy ra, ví dụ, ở Trung Đông, ở Bắc Phi, chúng ta biết những vấn đề liên quan đến một tổ chức khủng bố cho mình quyền được gọi là "Nhà nước Hồi giáo". Nhưng ở những quốc gia mà IS bùng nổ hôm nay, đã không hề có khủng bố, cho đến khi xuất hiện sự can thiệp từ bên ngoài hoàn toàn không thể chấp nhận, và không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Rõ ràng đó là những hậu quả nặng nề. Điều chỉnh tất cả mọi việc đã xảy ra trong những năm trước đây trên đấu trường quốc tế là rất cần thiết ", — RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала