Trợ lý Tổng Thư ký LHQ nói về đóng góp của Nga để gìn giữ hòa bình

Đăng ký
Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn RIA Novosti tại New York, ông Dmitry Titov Trợ lý Tổng Thư ký LHQ đã kể về những đóng góp của Nga để bảo đảm các hoạt động hòa bình của Liên Hợp Quốc.

“Thời điểm hiện nay Nga cung cấp cho Liên Hợp Quốc trưng dụng 68 quân nhân và nhân viên cảnh sát, trong đó có 3 phụ nữ, và hiện diện tại 77 điểm. Theo quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Nga là một trong những nước đóng góp cơ bản cho ngân sách hoạt động hòa bình của Liên Hợp Quốc, được để riêng từ ngân sách thường xuyên của tổ chức. Ngân sách hoạt động của Liên Hợp Quốc là 8,5 tỷ USD/năm.  Hoa Kỳ đóng góp 28% tổng ngân sách, Nhật Bản — 10%, Nga — 3,1% và như vậy Nga ở vị trí thứ 8. Trước đây Liên Xô từng đứng thứ hai về mức đóng góp. Theo nhãn quan của tôi, Nga có tiềm năng to lớn”, — ông Dmitry Titov khái quát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала