Bộ trưởng Tư pháp Nga Konovalov: Đã hủy bỏ việc bắt giữ tài khoản Nga ở châu Âu

© Sputnik / Сергей Гунеев / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Tư pháp Nga Alexander Konovalov
Bộ trưởng Tư pháp Nga Alexander Konovalov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc bắt giữ tài khoản của cơ quan đại diện ngoại giao của Nga ở Pháp và Bỉ trong khuôn khổ "vụ YUKOS” đã được hủy bỏ sau cuộc đàm phán thông qua Bộ Ngoại giao, đồng thời Moskva dự định khởi kiện các vụ tấn công tương tự đối với tài sản nhà nước, các phương tiện truyền thông Nga dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Nga Alexander Konovalov.

Bộ trưởng cho biết, Moskva có thể vẫn kiện lên tòa án việc bắt giữ tài sản nhà nước và tài khoản ở Pháp, và đã ký kết hợp đồng với các công ty luật địa phương để thực hiện điều này.

"Hiện chưa  chính thức đệ đơn ra tòa án,” — ông Konovalov cho biết. "Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ đưa (đơn), vì đã ký hợp đồng với các công ty luật của Pháp để họ đại diện cho lợi ích của Nga về toàn bộ các vấn đề sẽ nảy sinh từ việc thực hiện quyết định của trọng tài La Hay trong vụ YUKOS” — người đứng đầu Bộ Tư pháp Nga cho biết và nói thêm rằng các hợp đồng đó đã được ký kết vào đầu tháng Sáu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала