Ông Putin: Tình hình trong ngành du lịch Nga bắt đầu thay đổi

© Sputnik / Sergey Malgavko  / Chuyển đến kho ảnhNghỉ ngơi trên bờ Biển Đen ở Crưm
Nghỉ ngơi trên bờ Biển Đen ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong ngành du lịch của Liên bang Nga suốt thời gian dài thua kém nước ngoài, nhưng những năm gần đây đã bắt đầu thay đổi, - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định.

"Đang diễn ra cạnh tranh gay gắt vì dòng du lịch, để thu hút các vị khách nước ngoài và đồng thời để công dân Nga lựa chọn phương án nghỉ dưỡng ngay tại đất nước mình", — ông Putin phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Nhà nước hôm thứ Hai.

Nguyên thủ quốc gia lưu ý rằng ở Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu có nhiều nước, mà số công dân nghỉ dưỡng trong nước họ lên đến 80%.

"Cần nói thẳng ra rằng trong cuộc cạnh tranh này chúng ta đã tụt hậu suốt một thời gian dài, trước hết là do cơ sở hạ tầng du lịch kém phát triển và dịch vụ chất lượng thấp.  Hôm nay tình hình đang từng bước thay đổi", — Tổng thống Vladimir Putin nhận xét.

Ông Putin cho biết, trong năm 2014 số lượng du khách đến Nga tăng 30% và đạt 41,5 triệu lượt người. Ngoài ra, ghi nhận gia tăng 16% tỷ lệ nhập cảnh du lịch.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала