Điện Kremlin: Các cơ quan đặc nhiệm Nga sẵn sàng đẩy lùi đe dọa khủng bố

© Sputnik / Vladimir AstapkovichDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các cơ quan đặc nhiệm Nga sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa khủng bố, RIA "Novosti" cho biết.

Đây là tuyên bố của ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của tổng thống Nga.

Theo ông Peskov, tổng thống Vladimir Putin liên tục nhận được báo cáo về những biện pháp đã được thực hiện.

"Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống nói rằng mối đe dọa khủng bố tồn tại đối với tất cả các nước, do đó tất cả các cơ quan đặc nhiệm liên quan của Nga đang ở trong trạng thái sẵn sàng đối phó với mối đe dọa này. Trước hết là FSB, Ủy ban chống khủng bố quốc gia, tất nhiên, theo đường các cơ quan đặc nhiệm này Tổng thống liên tục nhận được các báo cáo về các hoạt động đã được thực hiện" — ông Peskov cho biết.

Trước đó đã có tin rằng, tại trung tâm Moskva, trong một hoạt động đặc biệt, Ủy ban chống khủng bố quốc gia đã bắt giữ một nhóm người đang chuẩn bị tấn công khủng bố ở thủ đô. Các nhân viên an ninh đã phát hiện và vô hiệu hóa một thiết bị nổ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала