Bãi bỏ chế độ ưu đãi cho công dân Ucraina tại Nga

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyCậu bé từ vùng Donetsk trước khi lên chuyến xe đưa người tị nạn đến Nga
Cậu bé từ vùng Donetsk trước khi lên chuyến xe đưa người tị nạn đến Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Mười một, chế độ lưu trú ưu đãi tại Nga cho các công dân Ukraine đã ngừng hoạt động.

Ưu đãi vẫn được giữ cho những người tị nạn từ vùng đông nam của Ukraine. Đối với những người Ukraine còn lại ở lại Nga mà không có các giấy tờ cho phép – thẻ được quyền lao động, giấy phép cho cư trú tạm thời, và những giấy phép khác, thì sẽ được phép lưu trú 90 ngày trong vòng 180 ngày.

Theo thông tin của Cơ quan di trú Liên bang, có hơn 600 nghìn công dân của Ukraine đã đệ đơn xin Nga cho phép trú ẩn tạm thời, công nhận tình trạng người tị nạn hoặc xin giấy phép cư trú tạm thời. Vào thời điểm hiện tại tổng cộng có khoảng 2,6 triệu công dân của Ukraine đang ở trên lãnh thổ của Nga, trong số đó  hơn một triệu người là từ các khu vực đông nam Ukraine.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала