Tổng thống Nga: "Chúng tôi không khởi đầu chiến tranh"

© Sputnik / Michael KlimentyevCuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong cuộc họp báo lớn thường niên tại Moskva rằng, Ankara đã thực hiện một hành động thù địch bắn rơi cường kích Su-24 của Nga, rồi sau đó tìm cách ẩn nấp phía sau NATO.

Ông Putin nêu giả định rằng, sự cố máy bay có thể là do mong muốn của một số nhân vật lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm hài lòng Hoa Kỳ.

"Nói về xung đột đã phát sinh. Chúng tôi coi những động thái của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ với máy bay của chúng tôi đã bị họ bắn hạ, đó không còn là hành động không thân thiện mà đã là hành vi thù địch. Bắn rơi một máy bay quân sự, có người của chúng tôi thiệt mạng. Điều làm cho chúng tôi đặc biệt phẫn nộ: nếu đấy là một tai nạn (như sau này chúng tôi được nghe, dường như nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng không biết đây là máy bay của Nga), vậy phải làm gì trong trường hợp này? Đã có người chết! Ngay lập tức nhấc điện thoại và giải thích cho nhau. Thay vào đó, họ tức thì chạy lại chỗ Brussels: "Cứu với! Chúng tôi bị xúc phạm! "Ai làm các vị tổn thương? Chúng tôi đã chạm vào người nào ở đó sao? Không hề! Họ bắt đầu dùng NATO để che đậy, nhưng NATO liệu có cần như vậy? Có vẻ rõ ràng là chẳng hề cần," — Tổng thống Vladimir Putin nói tại cuộc họp báo thường niên.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin đã thắng - Financial Times nhận xét quyết định của IMF về khoản nợ Ukraine
Theo lời Tổng thống Nga, ông không biết "người Mỹ có cần điều đó hay không."

"Cô đặt câu hỏi, có lẽ ở đó đã có bên thứ ba nào đấy? – ông Putin hướng tới một nữ nhà báo. — Tôi hiểu gợi ý của cô. Chúng tôi không biết. Nhưng nếu người nào đó trong giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định liếm vào chỗ ấy của người Mỹ, thì tôi không biết là họ đã làm đúng hay sai."

Nhà lãnh đạo Nga không loại trừ rằng, giữa Ankara và Washington "đã có sự thỏa thuận ở cấp độ nhất định: chúng tôi ở đây sẽ vặn máy bay Nga, còn các vị nhắm mắt làm ngơ việc chúng tôi tạt vào, ví dụ như,  lãnh thổ Iraq và chiếm giữ một phần lãnh thổ."

"Có thể đã có sự đổi chác này. Chúng tôi không rõ. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn đặt tất cả vào tình huống rất khó chịu," — ông Putin cho biết.

“Họ (nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ) nghĩ chúng tôi sẽ bỏ chạy! Không, Nga không phải là quốc gia như vậy. Chúng tôi đã tăng sự hiện diện ở Syria, số lượng máy bay chiến đấu cũng tăng lên. Ở đó không đặt hệ thống phòng không Nga – hiện đã có S-400. Nếu trước đây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bay và liên tục vi phạm không phận Syria, thì bây giờ cứ để xem họ bay lượn," — ông nói.


Được hỏi liệu Nga có đủ nguồn lực cho các hoạt động tại Syria, nhà lãnh đạo Nga cho biết: "Chúng tôi không khởi đầu chiến tranh."
"Chúng tôi đang tiến hành từng chiến dịch có sử dụng lực lượng không quân, vũ trụ, các hệ thống phòng không, trinh thám," — ông Putin nói.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin: Nga sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Ukraine
Tổng thống nhấn mạnh rằng, chỉ giải quyết được vấn đề Syria bằng các công cụ chính trị và kế hoạch của Nga gần như trùng hợp với kế hoạch của Mỹ.

"Trong các khía cạnh quan trọng kế hoạch trùng hợp, dù điều đó có vẻ lạ, với những đề xuất của Mỹ. Đó là cùng làm việc về vấn đề hiến pháp, tạo ra công cụ giám sát bầu cử trong tương lai, tổ chức bầu cử và công nhận kết quả," — Tổng thống Nga cho biết.

Tổng thống Putin tuyên bố rằng, Nga không bao giờ khép cửa trước Hoa Kỳ mà sẵn sàng làm việc với bất kỳ vị tổng thống do nhân dân Mỹ bầu chọn.

"Về việc tổng thống mới của Mỹ, thì trước tiên phải hiểu đó sẽ là ai. Bất kể mọi trường hợp, dù đó là ai, chúng tôi vẫn sẵn sàng và mong muốn phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, chuyến thăm mới đây của Ngoại trưởng Mỹ chứng tỏ, như tôi nhận thấy, phía Mỹ sẵn sàng bằng cách nào đó hướng tới giải pháp cho các vấn đề chỉ có thể cùng giải quyết," — ông Putin nói tại cuộc họp báo lớn thường niên hôm thứ Năm, 17/12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала