Lực lượng hạt nhân của Nga đang được nâng cấp

© Sputnik / Host Photo Agency/Iliya PitalevTổ hợp Yars
Tổ hợp Yars - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tháng 12 năm 2015, Binh chủng Tên lửa chiến lược Nga (viết tắt - RVSN) kỷ niệm 56 năm thành lập.

Vào những ngày này, Tư lệnh Binh chủng, Thượng tướng Sergei Karakayev, đã cho các phóng viên biết về tình hình và triển vọng phát triển của lực lượng do ông lãnh đạo. Ông khẳng định thế mạnh của Binh chủng Tên lửa chiến lược Nga, không đòi hỏi những chi phí lớn quá mức nhưng có phạm vi hoạt động toàn cầu và sức công phá khổng lồ. RVSN sẽ tập trung nâng cấp chất lượng trong việc xây dựng cụm xung kích triển vọng.

"Thứ nhất, đó là hiện đại hóa các hệ thống tên lửa Yars triển khai cố định và cơ động trên mặt đất, có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, — ông Karakayev nói. — Thứ hai, chúng tôi đã thực hiện công tác theo kế hoạch thiết lập tổ hợp tên lửa tối tân triển khai cố định với tên lửa hạng "nặng" lớp Sarmat".

Tổ hợp tên lửa hạng "nặng" này được dự định thay thế cho hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Voevod hiện nay, từng do các nhà chế tạo tên lửa Ukraine sản xuất và phục vụ bảo trì. Hiện các chuyên gia Nga tiếp quản phụ trách các hệ thống, nhưng chúng cũng đã quá hạn bảo hành. Các tên lửa mới hạng "nặng" Sarmat có đặc tính trọng lượng và kích thước tương tự hệ thống tiền nhiệm. Nhưng như tổ hợp Yars, hệ thống Sarmat sẽ được trang bị các phương tiện khắc phục lá chắn phòng thủ của đối phương. Điều quan trọng nhất — Sarmat sẽ được hoàn toàn sản xuất tại các xí nghiệp của Nga.

Hệ thống tên lửa di động RS-24 Yars - Sputnik Việt Nam
Hệ thống tên lửa di động RS-24 "Yars"

Ngoài ra, Thượng tướng Sergei Karakayev cũng cho biết về tiến độ chế tạo hệ thống tên lửa triển khai trên đường sắt. Tới thời điểm này, việc thiết kế sơ đồ đã được hoàn thành, đang xúc tiến lập tài liệu hướng dẫn thiết kế tổ hợp máy và các hệ thống đồng bộ. Tới năm 2017, một báo cáo sẽ được trình lên Tổng thống LB Nga về triển vọng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên cơ sở đường sắt.

Nhìn chung, đã có một loạt sự kiện diễn ra trong lĩnh vực phát triển lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào tháng 12 năm nay. Tại cơ sở Sevmash ở Severodvinsk (miền bắc nước Nga) tổ chức lễ khởi công đóng tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược thứ 7 dự án 955 Borey-A. Dự kiến, Hải quân Nga sẽ có trong biên chế tám tàu ngầm tên lửa dự án Borei và Borei-A, mỗi chiếc có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục Bulava. Hiện nay, hạm đội tàu ngầm Nga đã nhận được ba tàu Yury Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh. Ba tàu tên lửa Công tước Vladimir, Công tước Oleg và Đại nguyên soái Suvorov dự án hiện đại hóa Borei-A đang trong quá trình đóng tại Sevmash.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала