Các nhà môi trường phương Tây lo ngại về hiện tượng ấm lên bất thường ở Nga

© Sputnik / Vladimir PesnyaHội chợ Giáng sinh ở Matxcơva
Hội chợ Giáng sinh ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà nghiên cứu đang làm việc về các vấn đề biến đổi khí hậu cho rằng Nga đang ấm lên nhanh hơn so với các nước khác, ấn phẩm Internatioanl Business Times đưa tin.

Từ năm 1976, nhiệt độ trung bình ở Nga đã tăng 0,42 độ C mỗi 10 năm. Chỉ số này gấp hai lần rưỡi chỉ số gia tăng nhiệt độ ở các vùng khác trên thế giới, tờ báo viết.

Những con số tương tự cũng được người đứng đầu Bộ Tài nguyên Nga  Sergei Donskoi đưa ra.

"Nga đang ấm lên nhanh hơn, tính trung bình, nhiệt độ trên thế giới thay đổi theo hướng ấm lên chậm hơn so với Nga. Điều này không kém phần quan trọng, đặc biệt là nếu tính đến sự phát triển tương lai và nền kinh tế đất nước",- RIA Novosti trích dẫn tuyên bố của ông Donskoi.

Theo tờ IBT, Chính phủ Liên bang Nga  đã ban hành một báo cáo hôm 25 tháng 12, trong đó đề cập đến những mối nguy hiểm có thể có của tình trạng nhiệt độ bất thường cho các cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước. Nhiệt độ ở Matxcơva tuần vừa qua đã đánh bại mọi kỷ lục nhiệt độ mùa đông từng được thiết lập. Ngày  24 tháng 12, nhiệt độ ở thủ đô đứng ở mức 8,5 độ C. Nhiều điểm giải trí mùa đông đã phải đóng cửa vì tình trạng ấm lên bất thường.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала