Nga không bán điện cho Ukraina nữa

© Sputnik / Yuriy LashovUkraina lại thường xuyên mua năng lượng điện từ Nga
Ukraina lại thường xuyên mua năng lượng điện từ Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga sẽ không gia hạn hợp đồng cung ứng điện cho Ukraina sau khi từ chối mua phần năng lượng Ukraina dành cho Crưm, - theo tin đưa ngày thứ Ba trên báo "Kommersant" dẫn nguồn từ đại diện Bộ Năng lượng LB Nga.

Hợp đồng một năm về việc cung cấp điện của Nga sang Ukraina bắt đầu hiệu lực ngày 30 tháng Chạp năm 2014. Đồng thời các bên đã thỏa thuận đảm bảo cung cấp điện

liên tục cho Crưm. Cả hai hợp đồng — cung cấp điện từ Ukraina đến Crưm và từ Nga sang Ukraina

Trạm phân phối khí đốt - Sputnik Việt Nam
Crưm không để thành phố Ukraina chết cóng
- đều ngừng hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2016.

Hợp đồng với Kiev về cấp điện cho Crưm hết hạn ngày 31 tháng Chạp năm 2015. Tuy nhiên Nga không đồng ý ký hợp đồng mới theo đề xuất của Kiev mà trong văn bản có cách diễn đạt rằng  Crưm là lãnh thổ của Ukraina. Qua cuộc khảo sát dư luận xã hội đặc biệt, 93% cư dân Crưm chống lại văn bản như vậy. Nguồn tin của  "Kommersant" trong ngành công nghiệp cho biết rằng, sau khi công bố kết quả khảo sát, Chính phủ Nga quyết định không nêu câu hỏi về việc gia hạn hợp đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала