Nga có thể giảm nhẹ trừng phạt với các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ

© Flickr / tinou bao Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Nga sẵn sàng giảm nhẹ trừng phạt đối với những người đang làm việc tại các công ty xây dựng trong nước do công dân Thổ Nhĩ Kỳ lập ra, bởi có nguy cơ mạo hiểm là chưa kịp hoàn thành kiến thiết các cơ sở thể thao dành cho World Cup 2018, - như tin đưa trên báo "Kommersant" số ra ngày thứ Sáu.

Theo lời một quan chức Liên bang, các công ty nhà thầu lớn có thể ở lại Nga với  điều kiện tạo lập liên doanh với đối tác địa phương sở hữu ít nhất 75% + 1 cổ phần.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trạng thái khủng hoảng sau sự kiện ngày 24 tháng 11 Thổ Nhĩ  Kỳ cho chiến đấu cơ F-16 bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga ở Syria. Về phía Nga, từ ngày 1 tháng Giêng 2016 ban hành lệnh cấm các công ty thuê nhân viên là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала