Nhân viên cứu hộ tử nạn ở mỏ “Severnaya”

© Sputnik / Vladimir Yurlov / Chuyển đến kho ảnhNhân viên cứu hộ ở mỏ “Severnaya”
Nhân viên cứu hộ  ở mỏ “Severnaya” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Do tái diễn vụ nổ khí metan, sáu người đã thiệt mạng trong mỏ "Severnaya" ở nước Cộng hòa Komi, đó là 5 nhân viên cứu hộ và 1 người thợ. Còn thêm 5 người khác bị thương.

Thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ mỏ đang được bổ sung. Trong tương quan sự cố bất thường ngay bây giờ sẽ bắt đầu phiên họp của Ban tham mưu cứu hộ đặc biệt đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga Vladimir Puchkov.

Ngày 25 tháng Hai trên địa bàn mỏ "Severnaya" xảy ra vụ lở núi — bất ngờ vách đá khối ở phần tiếp giáp với công trình mỏ bị sụt xuống. Vào thời điểm lở núi trong lòng mỏ có 110 người, 80 người thuộc số này đã được đưa lên mặt đất. Bốn thợ mỏ  thiệt mạng, hiện còn chưa rõ về số phận của 26 người khác. Hầu như không có cơ may là ai đó thuộc số 26 người  vẫn còn sống sót. Ông Vladimir Puchkov Bộ trưởng Bộ Các tình huống khẩn cấp LB Nga tuyên bố như vậy với các phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала