Nga đang phát triển động cơ hạt nhân độc đáo cho chuyến bay lên sao Hỏa

© Ảnh : NASA/JPL-CaltechSao Hỏa lúc bình minh
Sao Hỏa lúc bình minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thiết bị sẽ cho phép bay tới Hành tinh Đỏ chỉ trong sáu tuần.

Tập đoàn Năng lượng Rosatom và Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đang phát triển một động cơ hạt nhân có khả năng vượt qua hàng trăm triệu km tới sao Hỏa chỉ trong một tháng rưỡi. Người đứng đầu Rosatom, ông Sergey Kiriyenko cho biết.

"Những thiết bị vũ trụ ngày hôm nay cho phép bay đến sao Hỏa trong một năm rưỡi mà không có khả năng quay lại và không có khả năng cơ động — chúng chỉ được phóng đi một lần và sau đó bay theo quỹ đạo", — ông nói trong bài phát biểu tại Hội đồng Liên bang.

— "Thiết bị với một động cơ hạt nhân sẽ cho phép bay đến sao Hỏa chỉ trong một tháng rưỡi và quay trở lại do vẫn duy trì được khả năng cơ động",- ông Kiriyenko nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала