Đảng Cộng sản Nga: Vấn đề phá hủy tượng đài ở Ba Lan cần được đưa ra thảo luận tại LHQ

© SputnikGennady Zyuganov
Gennady Zyuganov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Dự định của Ba Lan phá hủy gần 500 di tích tượng đài những người lính Xô Viết cần được đưa ra thảo luận tại Liên Hợp Quốc.

"Nếu kế hoạch được thực hiện, thì đó sẽ là một vết nhơ cho đất nước này trong con mắt của tất cả những người có học thức, biết suy nghĩ trên thế giới. Tôi tin rằng, phát sinh cả đề tài thảo luận trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc," — ông Melnikov, Phó chủ tịch Duma Quốc gia, Phó Chủ tịch Ban bí thư Đảng Cộng sản Nga nói với RIA Novosti.

Tượng đài Liên Xô ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Ba Lan quyết định dỡ bỏ 500 di tích tượng đài thời Xô viết

Theo ông, tin tức không những làm dư luận phẫn nộ mà còn gây đau đớn.

"Đáng tiếc, nhưng những chuyện như vậy có thể chờ đợi từ các chính trị gia Ba Lan. Điều khá ngạc nhiên là vì sao các công dân Ba Lan im lặng, các thế hệ trước? Người lính Xô viết không chỉ giải phóng Ba Lan, họ đã vai kề vai chiến đấu và hy sinh bên những người anh em Ba Lan. Đó là lý do tại sao các di tích đã được đặt…?— Phá dỡ các tượng đài là hành động báng bổ linh hồn những người đã chết và những người Ba Lan đã được giải phóng," — ông Melnikov tuyên bố.

Nhà Cộng sản Nga nói chỉ có thể tiếc cho nhân dân Ba Lan, nếu họ không phân biệt được giữa cái gọi là "sự thống trị của hệ thống cộng sản" và việc các chiến sĩ Hồng quân tham gia giải phóng Ba Lan.

"Đây là thảm họa đạo đức bên trong xã hội. Họ dường như cũng không biết tới sự đóng góp của Liên Xô trong việc khôi phục Ba Lan sau chiến tranh, khi nền kinh tế Ba Lan bị tàn phá, nhân dân đối mặt với nạn đói," — ông Melnikov nói.


Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала