Hãy đến thăm nhà nghỉ ngoại ô Nga trong mùa du lịch mới

© Sputnik / Vsevolod Tarasevich / Chuyển đến kho ảnhNhà nghỉ mát ở ngoại ô
Nhà nghỉ mát ở ngoại ô - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mùa du lịch mới bắt đầu. Tất nhiên, dòng khách du lịch chảy vào nước Nga quanh năm, nhưng khi thời tiết trở nên ấm áp thì lượng khách dần dần tăng lên.

Các chuyên gia ngành công nghiệp du lịch nói rằng bây giờ người nước ngoài đến Nga có lợi hơn do tỷ giá đồng rúp giảm xuống. Giám đốc khách sạn «Holiday Inn» Maxim Brodovsky nói:

 "Có nhiều khách du lịch từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ý và nhiều nước khác. Lý do là đồng rúp mất giá nên khách du lịch nước ngoài rất có lợi khi đến Nga. Bây giờ tất cả mọi thứ ở đây rẻ hơn nhiều so với ở châu Âu. Khách du lịch có lợi khi có thể mua hàng, ăn uống tại các nhà hàng, nghỉ trong khách sạn với giá giá rẻ. Thứ hai, trong những năm gần đây, khách du lịch từ các nước Đông Nam Á nói chung bắt đầu đi du lịch nhiều hơn trên toàn thế giới. Nước Nga đối với họ rất thú vị và tiện lợi về mặt địa lý."

Nga chiếm một trong những vị trí hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực du lịch quốc tế. Trên toàn nước Nga có đến 26 di sản thế giới của UNESCO. Và những danh lam thắng cảnh ấy trải dài từ lãnh nguyên Bắc cực cho đến vùng cận nhiệt đới! Theo Cơ quan Du lịch Liên bang, năm 2015 có hơn 20 triệu khách du lịch nước ngoài đến thăm Nga. Các tuyến đường du lịch lớn ở Nga được du khách yêu thích là thủ đô Moskva và thành phố St Petersburg, hành trình dọc theo các thành phố cổ xưa của miền trung nước Nga — gọi là "Vành đai Vàng", hoặc du lịch trên tàu thủy dọc theo sông Volga. Du khách cũng rất thích hành trình trên tàu phá băng… đến công viên quốc gia "Bắc Cực Nga", tuyến đường sắt xuyên Siberia thăm núi Altai và hồ Baikal, đến những ngọn núi lửa Kamchatka và nhiều tụ diểm du lịch khác.

Các thiếu nhi vẫy cờ Nga và Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hà Nội khai trương Văn phòng du lịch quốc gia Nga Visit Russia Asia

Tuy nhiên, khách du lịch nước ngoài không biết người dân Nga bình thường sinh sống như thế nào. Tổng giám đốc hãng Market Profile Marina Ponedelkova cho biết:

"Sau khi nghiên cứu thị trường về nhu cầu của khách du lịch nước ngoài, chúng tôi bắt đầu tổ chức các nhóm nhỏ đi thăm Moskva. Nơi đến là các  căn hộ bình thường phổ biến nhất, nơi mà những người Nga bình thường sinh sống. Một cuộc đi thăm như vậy thường kéo dài một giờ rưỡi đồng hồ, trong thời gian đó du khách có thể tham quan căn hộ, uống trà kiểu Nga với chủ nhân, nói chuyện về những chuyện trong cuộc sống hàng ngày.

Tất nhiên, cuộc tham quan đó được tiến hành thông qua phiên dịch. Ngoài ra, du khách có nhu cầu đi thăm nhà nghỉ mát ở ngoại ô của những người bình dân Nga. Trong loại hình du lịch này có thể tổ chức những một nhóm lớn du khách. Nhà nghỉ thường nằm gần Moskva, khách có thể ở đó cả ngày: đi bộ, giao lưu với chủ nhà, vào rừng hái nấm và dâu đất, tham dự tiệc thịt nướng truyền thống kiểu Nga. Đây là thị trường du lịch tuyệt đối mới lạ, và chúng tôi hy vọng rằng du khách nước ngoài sẽ có được niềm vui thật sự."

Xin nói thêm là gần đây cổng thông tin du lịch quốc gia Russia.travel đã hoạt động bằng một số ngôn ngữ, cung cấp thông tin về văn hóa, thiên nhiên, lịch sử và các điểm tham quan chính của nước Nga.Đối với những người đến đây với mục đích thực hành tiếng Nga, công ty cũng sẵn sàng tổ chức cho họ sống cùng với chủ nhà người Nga một thời gian ngắn. Thông thường có những bà cụ ở một mình rất thích có người để nói chuyện. Đây là hiện thực không hào nhoáng, không phô trương cho biết về cuộc sống thực sự của người dân Nga.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала