Hội đồng LB Nga ủng hộ ban hành chế độ thị thực với các nước Trung Á

© Sputnik / Vladimir TrefilovPhó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Franz Klintsevich
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Franz Klintsevich - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga cần ban hành chế độ thị thực với các nước Trung Á trong tương quan xảy ra hàng loạt vụ trọng án giết người do các đối tượng xuất thân từ những nước này gây ra trên lãnh thổ Liên bang Nga, - đó là tuyên bố của Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh, ông Franz Klintsevich.

Thượng nghị sĩ lưu ý rằng cần phải siết chặt cả những  tiêu chí cấp quốc tịch Nga, cũng như hứa sẽ vận động cho đề xuất này bằng tất cả các phương tiện hiện có.

"Mọi thứ đều có giới hạn. Vụ thảm sát tàn bạo giết hại cựu lãnh đạo cảnh sát Syzran và gia đình của ông do những phần tử tội phạm từ các nước Cộng hòa Trung Á gây ra  — đã là quá mức chịu đựng…Thêm vào đó là trong ký ức mọi người còn có cái chết khủng khiếp của đứa trẻ ở Matxcơva dưới bàn tay của bảo mẫu điên dại từ Uzbekistan", — ông Klintsevich nói với các phóng viên.

Đồng thời, ông lưu ý rằng ở đây không nói về Kazakhstan và Kyrgyzstan, những nước Cộng hòa mà Nga có quan hệ kinh tế đặc biệt.

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала