Tổng thống Nga khánh thành nhánh cuối cùng của cầu năng lượng điện Crưm

© Sputnik / Michael KlimentyevTrong cầu liên lạc truyền hình hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh khởi động luồng thứ tư của cầu năng lượng Crưm.
Trong cầu liên lạc truyền hình hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh khởi động luồng thứ tư của cầu năng lượng Crưm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Việc khởi động toàn phần cầu năng lượng dẫn từ Kuban đến bán đảo Crưm đã chấm dứt sự phong tỏa điện năng do các phần tử cực đoan Ukraina gây nên, - ông Andrei Kozenko, Phó Chủ tịch Quốc hội Crưm tuyên bố với Sputnik.

Trong cầu liên lạc truyền hình hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh khởi động luồng thứ tư của cầu năng lượng Crưm.

"Việc khởi động luồng cầu năng lượng thứ tư là chiến thắng của chúng tôi trước những ai từng tìm cách gây nên các kiểu hành động phong tỏa đối với cư dân Crưm. Xin gửi lời chào tới các nhà dân tộc cực đoan ở bên kia biên giới," — ông Kozenko nói.

"Chúng ta đã một lần nữa chứng minh với cả thế giới rằng chúng ta đang sống trong một quốc gia mạnh mẽ và hùng cường, đủ khả năng vượt qua mọi khó khăn do bên ngoài tạo ra," — Phó Chủ tịch Quốc hội Crưm nhấn mạnh.

Crưm bị mất điện hoàn toàn vào đêm ngày 22 tháng 11 năm 2015 — trụ cột điện bị phá hoại làm tất cả bốn đường dây tải điện từ Ukraina ngừng làm việc. Hai luồng đầu tiên của cầu năng lượng dẫn từ vùng Krasnodar đã được đưa vào vận hành hồi tháng 12 năm ngoái. Luồng thứ ba được khởi động ngày 14 tháng 4 năm nay.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала