Số lượng các khóa huấn luyện tại Hạm đội Biển Bắc trong mùa đông đã tăng gấp đôi

© Sputnik / Mikhail FomichevTàu chống hạm cỡ lớn Severomorsk đậu tại cảng Severomorsk
Tàu chống hạm cỡ lớn Severomorsk đậu tại cảng Severomorsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Murmansk (Sputnik) - Đội cán bộ thuỷ thủ của Hạm đội Biển Bắc Nga đã thực hiện hơn 2600 công tác huấn luyện chiến đấu trong mùa đông, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái, - Phó Đô đốc Nikolay Evmenov, Tham mưu trưởng Hạm đội cho biết tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Quân sự Hạm đội Biển Bắc.

Phó đô đốc giải thích rằng, việc gia tăng số lượng hoạt động huấn luyện đáp ứng sự hình thành tập đoàn quân Không quân và Phòng không số 45 trong biên chế Hạm đội Biển Bắc, chuẩn bị cho hoạt động trực chiến của tàu chiến và tàu ngầm, thử nghiệm các thiết bị mới.

"Trong giai đoạn huấn luyện này, đã thực hiện hơn một ngàn bài tập chiến đấu bắn thật. Trong số đó có khoảng 350 đợt pháo kích của lục quân và lực lượng bờ biển, 50 loạt pháo kích do tàu nổi thực hiện, 20 đợt bắn ngư lôi, 20 đợt phóng tên lửa phòng không và và tên lửa dẫn đường," — ông Evmenov nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала