Tổng thống Putin: cần thiết tạo ra khu vực hợp tác từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương

© Sputnik / Alexei DruzhininVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vladimir Putin đã kêu gọi bắt đầu xây dựng khu vực hợp tác kinh tế và nhân đạo từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng bước quan trọng theo định hướng này là cần phải "hài hoà quá trình hội nhập châu Âu và Á-Âu".

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng sự hợp tác trong khu vực nên được dựa trên "cấu trúc công bằng và an ninh không chia cắt".

Theo tổng thống Putin, công việc này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi châu Âu đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các trung tâm ảnh hưởng khác. Tổng thống nhắc lại rằng tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm Nga-ASEAN, vừa diễn ra gần đây tại Sochi, các bên đã "thảo luận mang tính xây dựng với các đối tác về các vấn đề quốc tế nóng hổi hiện nay, về triển vọng các dự án hội nhập và hợp tác  sâu sắc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng Matxcơva và Liên minh châu Âu không có những mâu thuẫn không thể giải quyết được.

Tuy nhiên, ông Putin nói thêm rằng, hiện nay chưa nhận thấy mức sẵn sàng cho việc đối thoại với Nga từ phía châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала