Người Đức ở Crưm kêu gọi nước Đức không làm điều ngớ ngẩn trong quan hệ với LB Nga

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Người đứng đầu Ban tự trị-văn hóa Đức ở Crưm, ông Yury Gempel cảnh báo chính quyền Đức rằng những người có thể chuyển Nga thành đối thủ trong học thuyết quốc phòng mới, có thể đang làm những việc ngu ngốc.

"Đây là một sự dại dột tiếp theo mà chính khách Đức đang phạm phải. Thật đáng tiếc, do áp lực từ các cấp trên và Thủ tướng Đức, họ đã có những quyết định đi ngược lại với lợi ích của người dân Đức", —  Gempel nói với Sputnik.

Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Phản ứng của Điện Kremlin khi Đức coi Nga là đối thủ
Theo ông, phái đoàn đại biểu của Đức khi đến thăm Crưm, tất cả như một đều nói về tình trạng bất lợi của Đức vì các biện pháp trừng phạt và không công nhận Crưm là một phần của Nga.

Gempel tin tưởng chắc chắn rằng thái độ không thân thiện của các quan chức Đức, sẽ không ảnh hưởng đến tình huynh đệ giữa các dân tộc Nga và Đức.

"Mối quan hệ thân thiện giữa chúng tôi ở mức ngoại giao nhân dân chỉ được củng cố thêm mà thôi", — ông nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала