Trục vớt tàu ngư lôi Đức từ đáy eo biển Kerch

© Sputnik / Georgy Zimarev / Chuyển đến kho ảnhEo biển Kerch
Eo biển Kerch - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong eo biển Kerch, các thợ lặn đã trục vớt lên từ đáy biển một tàu ngư lôi C102 của Đức.

Con tàu này bị trúng mìn hồi tháng Sáu năm 1943, còn trước đó nó đã bắn chìm mấy chiếc tàu Xô-viết. Trong số đó, có tàu thủy chạy hơi nước "Sevastopol", trên tàu chở gần một ngàn người, và tàu cứu thương "Belostok" trên khoang có 400 thương binh.

Đã nhiều lần người ta cố gắng đưa con tàu Đức 40 mét này lên mặt nước dù chỉ từng phần, nhưng đều thất bại, và bây giờ huy động nỗ lực mới để tiếp cận con tàu chìm dưới đáy sâu 16 mét nước. Trong điều kiện gió mạnh và dòng nước ngầm chảy xiết, các chuyên viên lặn đã nâng được lên phần súng đại bác và đuôi tàu.

Khẩu súng vẫn trong tình trạng tốt được làm sạch và đã tìm thấy cả những quả đạn. Loại vũ khí phòng không như vậy được sản xuất tại Thụy Điển theo đơn đặt hàng của Đức.

Sau khi tu bổ khẩu đại bác sẽ được chuyển vào trưng bày tại Công viên Patriot. Mục tiêu tiếp theo của tốp thợ lặn-chuyên viên thám hiểm là chiếc máy bay tấn công IL-2 của Liên Xô, đã bị bắn rơi trong cuộc chiến đấu vì Crưm.  

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала