Nước Nga trong vòng 2,5 năm đã hồi sinh nhiều nhà máy đóng tàu và nhà máy quân sự ở Crưm

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhPhó Thủ tướng Dmitry Rogozin tại Crưm
Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin tại Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Nước Nga cần 2 năm rưỡi để làm sống lại các nhà máy đóng tàu và nhà máy quân sự của Crưm mà Ukraina đã hủy hoại , Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết.

Ka-52 Alligator - Sputnik Việt Nam
"Máy bay trực thăng Nga" làm ngơ trước lệnh trừng phạt của Ukraine
Ông nhấn mạnh rằng, bây giờ các xí nghiệp quốc phòng của bán đảo hoạt động ổn định, thực hiện các đơn đặt hàng giá trị, và thể hiện tăng trưởng.

"Kết luận chính tại cuộc họp ở Simferopol là các doanh nghiệp quốc phòng của Crưm làm việc ổn định, có những đơn đặt hàng giá trị, thể hiện sự phát triển của văn hóa sản xuất. Nhiều vấn đề hiện tại đang được giải quyết. Trong vòng hai năm rưỡi, khối công nghiệp quốc phòng Nga  đã khôi phục nhiều nhà máy đóng tàu và xí nghiệp quốc phòng của Crưm. Ukraina chỉ làm tan rã chúng…" — ông Rogozin viết trên trang Facebook riêng.

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin hôm thứ Sáu đã tổ chức một cuộc họp tại Simferopol về việc các doanh nghiệp Crưm thực hiện nhiều đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала