Nhà văn Anh cho rằng có thể trao giải Nobel cho "Liube"

© Sputnik / Наталья Селиверстова / Chuyển đến kho ảnh"Liube"
Liube - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lựa chọn của Ủy ban Nobel luôn luôn không thể đoán trước, năm nay đã xướng danh người đoạt giải là Bob Dylan, còn năm sau rất có thể giải thưởng sẽ về tay ban nhạc Rolling Stones hay "Liube".

Đó là nhận xét của nhà văn Anh Julian Barnes trong cuộc phỏng vấn công khai tại Hội chợ Trí tuệ Văn học non/fiction (không/viễn tưởng) ở Matxcơva.

Bob Dylan - Sputnik Việt Nam
Bob Dylan trở thành chủ nhân giải Nobel Văn học 2016
Cuộc đàm đạo với nhà văn Barnes do Hội đồng Anh và nhà xuất bản "Azbuka-Atticus" tổ chức đã diễn ra hôm thứ Bảy tại Nhà Nghệ sĩ Trung ương Nga ở Matxcơva. Văn sĩ Anh là khách mời danh dự tại Hội chợ Trí tuệ Văn học non/fiction năm nay, trong hoạt động giao lưu chéo Năm ngôn ngữ và văn học giữa hai nước. Barnes nổi tiếng như là là tác giả của "Anh quốc, Anh quốc", "Con vẹt Flaubert" và nhiều tác phẩm khác. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông nhan đề  "Tiềng ồn của thời gian" dành riêng nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Dmitry Shostakovich.

"Giải thưởng Nobel được trao tặng không chỉ cho cuốn tiểu thuyết nào đó mà cho văn học nói chung. Tôi cho rằng các tác phẩm của Svetlana Aleksievich hoàn toàn vượt trội, thực sự xứng đáng nhận giải thưởng Nobel. Còn về Bob Dylan… cũng tốt thôi, nhưng có lẽ lần tới giải thưởng này sẽ được trao cho nhóm Rolling Stones, hoặc Monkeys, hoặc ban nhạc Nga "Liube". Như các bạn cũng thấy đấy, quyết định của Uỷ ban Nobel luôn có chút lập dị", — nhà văn Barnes nhận xét.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала