Nga nối lại quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhnhà máy tiêu hủy vũ khí hóa học
nhà máy tiêu hủy vũ khí hóa học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cục trưởng Cục liên bang về an toàn lưu trữ và tiêu hủy vũ khí hóa học, tướng Valery Kapashin nóí rằng Nga đã tiêu hủy 96,4% loại vũ khí này. Ông cũng cho biết về việc nối lại quá trình tiêu hủy.
Sputnik đến nhà máy sản xuất vũ khí hóa học ở Aleppo - Sputnik Việt Nam
"Sputnik" đến nhà máy sản xuất vũ khí hóa học ở Aleppo (Video)

"Từ ngày 12 tháng 1 năm 2017 tại Liên bang Nga tiếp tục quá trình tiêu diệt các tác nhân chiến tranh hóa học tại đối tượng cuối cùng trong làng Kizner của nước Cộng hoà Udmurt" — ông Kapashin nói.

Ông cũng giải thích rằng tiêu hủy 96,4% vũ khí hóa học gồm 38.528 tấn chất độc hại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала