Nga nhắc nhở Tổng thống Lukashenko về nhiều tỷ đã chi cho Belarus

© Sputnik / Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Press service of the president of the Russian FederationĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đã cấp cho Belarus hơn 6 tỷ USD dưới dạng các khoản tín dụng, dịch vụ báo chí của điện Kremlin cho biết khi bình luận về những khiếu nại tài chính của Minsk đối với Matxcơva.

Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Lukashenko tuyên bố không cho phép "ném đá Nga"
Cần lưu ý rằng khoản tín dụng đã đặt thêm gánh nặng lên ngân sách của Nga. Đồng thời, Matxcơva vẫn tiếp tục hỗ trợ Minsk với quy mô lớn về kinh tế, chính trị và nhiều trợ giúp khác.

Dịch vụ báo chí cũng nhắc lại  vì cung cấp dầu mỏ miễn thuế cho Belarus từ năm  2011 đến 2015, ngân sách Liên bang Nga đã nhận được ít hơn 22,3 tỷ USD.

Điện Kremlin cũng cho rằng Minsk khiếu nại Nga vi phạm điều ước quốc tế  về việc thiết lập khu vực giáp ranh trên biên giới với Belarus là không đúng.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải như thế, không có chế độ biên giới nào đã được áp dụng. Ở đây đang nói đến sự ra đời của khu vực biên giới tiếp giáp với vùng biên giới. Việc này là do sự cần thiết phải điều chỉnh các quy định nhập cảnh khu vực biên giới của công dân các nước thứ ba..", — bộ phận báo chí giải thích.

Điện Kremlin tin rằng các vấn đề gây tranh cãi, kể cả thương mại, Matxcơva và Minsk cần phải giải quyết một cách hòa bình, thông qua đàm phán.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала