Lavrov: Iran không liên quan với những kẻ khủng bố và góp phần vào cuộc chiến chống IS

© AFP 2023 / Attila KisbenedekNgoại trưởng Nga Sergey Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Iran đang góp phần vào cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga), và cần phải là thành viên của "mặt trận chống khủng bố." Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

"Iran chưa bao giờ bị ghi nhận trong bất kỳ các mối quan hệ với IS hoặc Dzhebhat en-Nusra (bị cấm ở Nga) —ngoại trưởng nói —. Hơn nữa, Iran góp phần vào cuộc chiến chống IS".

Nhà Trắng tại Washington - Sputnik Việt Nam
WSJ: Nhà Trắng đang nghiên cứu khả năng chia rẽ Nga và Iran
"Chúng tôi từ lâu đã ủng hộ việc lập ra một mặt trận thực sự rộng rãi chống chủ nghĩa khủng bố. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta khách quan tiếp cận những thành viên tiềm năng của một liên minh như vậy, Iran nên là một thành viên trong nỗ lực chung của chúng ta" — ông Lavrov nói.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đã không tôn trọng Hoa Kỳ và gọi Iran là "nhà nước khủng bố số một."

Ngày 6 tháng 2, khi bình luận ​​về tuyên bố của ông Trump, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói rằng điện Kremlin không coi Iran là nhà nước khủng bố và dự định sẽ phát triển quan hệ với nước này. Ông Peskov cho biết Kremlin "không đồng ý với cách tiếp cận như vậy."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала