Đại biểu Quốc hội Ukraine dự đoán Nga sẽ từ bỏ Crưm

© Sputnik / Sergey MalgavkoCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại biểu Quốc hội Ukraine, một trong những nhà lãnh tổ chức cực đoan "Majlis của người Crưm Tatar" Mustafa Dzhemilev nói rằng Nga sẽ buộc phải rút khỏi Crưm vì lệnh trừng phạt. Ông nói điều này trong cuộc phỏng vấn với "Apostrophe" hôm thứ Hai, ngày 6 tháng Hai.
Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Tướng Ukraina đề nghị đổi Sevastopol để lấy lại Crưm

Theo ông, "Nga trải qua điều đó (tài trợ cho bán đảo) rất tốn kém." "Hàng ngày, đòn trừng phạt áp dụng cho nền kinh tế Nga, nếu nó tiếp tục, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ được tăng cường, thì sự sụp đổ của nước Nga không còn xa nữa," — Dzhemilev cho biết.

Trong tháng Giêng, Dzhemilev thừa nhận rằng Kiev sẽ không thể quay trở lại Crưm bằng phương tiện quân sự, vì, theo ông, đó là "sự mất mát lớn về nhân lực""mất toàn bộ bán đảo."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала