Ông Peskov nhận xét về "lệnh cấm ông Trump" trong các phương tiện truyền thông Nga

© Sputnik / Vladimir PesnyaPeskov
Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyện hoàn toàn vớ vẩn.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã bình luận như vậy về tin đồn cấm đoán với ông Trump, cáo buộc Điện Kremlin yêu cầu các phương tiện truyền thông ít khen Tổng thống Mỹ.

"Khẳng định này chính là chuyện bịa đặt mới," — đại diện chính thức của điện Kremlin cho biết.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump giải thích lý do tại sao đội ngũ của ông bị tố cáo có "mối quan hệ với Nga"
Điện Kremlin không ra lệnh cho các phương tiện truyền thông Nga phải đưa tin như thế nào và từ góc độ nào về hoạt động của Tổng thống Mỹ, — phát ngôn viên của ông Putin nhấn mạnh. Theo ông, các kênh truyền hình Nga và các phương tiện truyền thông khác hoàn toàn độc lập trong việc xác định chính sách biên tập.

Ông Peskov cũng trả lời sự lưu ý của các nhà báo rằng truyền thông Nga gần đây nói ít hơn về ông Trump.

Moskva không theo dõi chặt chẽ như vậy tỷ lệ các tin khác nhau được đưa, — ông Dmitry Peskov thừa nhận.

Số lượng tin tức bịa đặt về nước Nga trong thời gian gần đây đang tăng, — theo Bộ Ngoại giao Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, trên trang web của Bộ sắp tới sẽ mở mục mới thu thập đầy đủ các tin tức bịa đặt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала