Ukraina là nước nhập khẩu thịt và bia lớn nhất của Nga

© Sputnik / Alexey Malgavkothịt
thịt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ukraina đã trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất về bia và thịt từ nước Nga, tờ báo Nga đưa tin, có trích dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Liên bang (FCS).

Có báo cáo rằng Ukraina chiếm gần 30% tổng khối lượng xuất khẩu bia và thịt của Nga. Đồng thời việc nhập khẩu bia trong năm qua tăng 1,5 lần — lên đến 38.460 ngàn decaliters, trong khi xuất khẩu thịt và sản phẩm phụ lên tới gần 50 tấn.

Developments in Kiev - Sputnik Việt Nam
Ở trung tâm thành phố Kiev có cuộc biểu tình lệnh cấm vận thương mại DNR và LNR
Như tờ báo nhắc lại,năm 2015, chính quyền Ukraina đã áp dụng lệnh cấm vận thực phẩm Nga đối với việc cung cấp hầu hết các sản phẩm của Nga, bao gồm cả bia và thịt. Theo số liệu chính thức của Kiev vào năm 2016, khối lượng nhập khẩu thịt của Nga giảm hơn 40 lần. Một xu hướng tương tự cũng được xác nhận đối với bia.

Theo các nguồn tin của báo Nga trong các công ty sản xuất và kinh doanh của Nga, nguyên nhân của tiến triển này là do cung cấp hàng cho Donbass. Về phía mình, nguồn tin thân cận với lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donetsk tự tuyên bố khẳng định rằng việc nhập khẩu các sản phẩm từ Nga đã thực sự gia tăng, nhưng ít hơn so với ước tính của FCS nhiều lần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала