Simonyan: Trong khi buộc tội RT nói dối, chính phương Tây đang nói không đúng sự thật

© Sputnik / Iliya PitalevMargarita Simonyan
Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các phương tiện truyền thông và một số quan chức cấp cao phương Tây hàng ngày cáo buộc kênh truyền hình RT nói dối, nhưng chính họ không thể đưa ra bất kỳ ví dụ cụ thể và bằng chứng nào về điều này, bởi vì chúng không tồn tại, Tổng biên tập RT và hãng thông tấn Sputnik Margarita Simonyan phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga.

Với câu hỏi của người dẫn chương trình: Có bao nhiêu lần RT đã hoặc đang chịu áp lực từ phương Tây, bà Simonyan trả lời: "Hàng ngày".

"Không có trường hợp, không có ngày nào mà các tòa soạn trung tâm hay sát trung tâm Châu Âu hay của Hoa Kỳ, hoặc một trong những quan chức cao cấp của các nước phương Tây sẽ không nói điều kinh tởm tiếp theo", — bà nhấn mạnh.

Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
"Cần phải hạ sát ai đó, hay là một số lời khuyên dành cho CIA" của bà Margarita Simonyan
Theo lời bà Simonyan, ở Pháp, nơi chiến dịch tranh cử tổng thống đang ở giai đoạn nước rút, mỗi ngày trụ sở bầu cử của một trong những ứng viên đều nói rằng Sputnik và RT nói dối.

"Bây giờ chính Emmanuel Macron (ứng viên chức tổng thống Pháp) cũng nói về điều này, tất cả là không đúng sự thật. Đơn giản là không đúng. Nói cách khác, họ đưa ra các sự kiện không tồn tại", — bà Simonyan nói. Bà nhấn mạnh rằng khi buộc tội Sputnik và RT nói dối, thì chính các chính trị gia phương Tây đang không nói sự thật và dựa vào đó họ vận hành chiến dịch bầu cử và nói chung thiết lập toàn bộ nền tảng chính trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала