Tổng thống Putin nghĩ gì về chế độ quân chủ?

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhThông điệp 2016 của Tổng thống Putin gửi Quốc hội Liên bang Nga
Thông điệp 2016 của Tổng thống Putin gửi Quốc hội Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin có cái nhìn không tán dương với ý tưởng do người đứng đầu Crưm Sergey Aksenov nêu ra, - giả thiết mở rộng quyền hạn của nguyên thủ quốc gia Nga đến tầm chế độ toàn trị, - như Thư ký báo chí của Tổng thống, ông Dmitry Peskov cho biết.
Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam
Người đứng đầu Crưm: “Nước Nga cần chế độ quân chủ”

"Tổng thống đã nhiều lần nói về vấn đề này, ông không tán dương ý tưởng như vậy", — ông Peskov nói với các nhà báo.

Trong 5 năm lại đây, cách này hay cách khác, Tổng thống Nga buộc phải trả lời cho những câu hỏi kiểu như vậy, — ông Peskov nhận xét.

"Ông Putin có thái độ khá lạnh lùng về những cuộc thảo luận kiểu đó", — Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Với câu hỏi của nhà báo, rằng liệu hình thức Chính phủ như vậy có thể thành lập ở Crưm, ông Dmytri Peskov nói rằng "lập chế độ quân chủ trong một khu vực riêng biệt cụ thể của Liên bang Nga là chuyện không thể".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала