Nga sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự với Mỹ ở Syria

© Sputnik / Natalia SeliverstovaBộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga không có ý định tiến hành các hành động vũ trang với Hoa Kỳ ở Syria, nhiệm vụ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ và đội tàu của Liên bang Nga là hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang SAR trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Victor Ozerov với Sputnik.

Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Anh: Không loại trừ sẽ lại có đòn tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria
Chiến hạm "Đô đốc Grigorovich" thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen đã trở lại thành phần đội thường trực của Hải quân ở Địa Trung Hải sau khi tham gia cuộc thao diễn Nga-Thổ trong thời gian chuyến thăm không chính thức của hải đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Novorossiysk, chỉ huy bộ phận hỗ trợ thông tin thuộc Hạm đội Biển Đen, Thuyền trưởng hạng I Vyacheslav Trukhachev cho biết.

"Nga sẽ không tiến hành các hoạt động vũ trang với Hoa Kỳ ở đó, mục tiêu của chúng tôi là để hỗ trợ lực lượng vũ trang Syria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố,  chúng tôi có ủy nhiệm thư về việc thực hiện nhiệm vụ này" — Thượng nghị sĩ Victor Ozerov nói.

Facebook

Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала