Bộ trưởng quốc phòng Shoigu nói về gia tăng sức mạnh "bộ ba hạt nhân" của Nga

© Sputnik / Aleksey NikolskyiBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sức mạnh chiến đấu "bộ ba hạt nhân" của Liên bang Nga đã gia tăng, trang thiết bị vũ khí hiện đại đã tăng lên 60%, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết hôm thứ Tư tại cuộc họp Hội đồng Bộ Quốc phòng.

"Tiềm năng chiến đấu của "bộ ba hạt nhân" đã gia tăng, hiện tại trang bị vũ khí hiện đại lên tới 60%", — ông Shoigu nói trong chương trình kênh truyền hình 'Nước Nga 24'.

Tàu ngầm hạt nhân của đề án 955 lớp “Borey” “Yury Dolgoruky” - Sputnik Việt Nam
Thành phần nào trong bộ ba hạt nhân của Nga hiệu quả nhất?
Ông nói thêm rằng hiện nay 99% thiết bị phóng của Lực lượng tên lửa chiến lược đã ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời 96% trong số đó "luôn sẵn sàng phóng ngay lập tức".

"Nói về toàn diện, trang bị cho lực lượng vũ trang với vũ khí và thiết bị kỹ thuật hiện đại trong các đơn vị thường xuyên sẵn sàng chiến đấu là 58,3%, và bảo trì — 94% Như vậy, các hoạt động chính của chương trình quốc gia về trang bị vũ khí đến năm 2020 được thực hiện trong số lượng quy định," — ông Shoigu cho biết tại  cuộc họp của Bộ Quốc phòng.

Theo ông, các lực lượng đã được nâng lên một cấp độ mới có mục đích chung. Trang bị vũ khí hiện đại cho Lực lượng bộ binh là 42%, Lực lượng không quân — 66%, Hải quân — 47%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала