Tiêm kích P-40 của Mỹ được trục vớt từ eo biển Kerch (Ảnh, video)

Đăng ký
Một chiến đấu cơ của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới II đã được vớt lên khỏi khu vực thi công cầu qua eo biển Kerch, - theo Trung tâm thông tin Cầu Crưm.

Chiếc Curtiss P-40 do Mỹ sản xuất được nhóm thám hiểm tìm kiếm "Lính đổ bộ lớn-2017" phát hiện cách vùng bờ Taman sáu cây số. Theo lãnh đạo nhóm là Aleksandr Elkin, chiếc máy bay đã bị bắn hạ trong chiến dịch Kerch-Eltigen năm 1943.

"Nhiều khả năng, phi công đã hạ được máy bay xuống mặt nước và có thể sống sót," — nhà tìm kiếm cho biết.

© Ảnh : Maxim Nevolskikh, Lina Gunger/Official informational website of construction of Crimean bridgeHoạt động trục vớt P-40 từ đáy eo biển Kerch
Hoạt động trục vớt P-40 từ đáy eo biển Kerch - Sputnik Việt Nam
Hoạt động trục vớt P-40 từ đáy eo biển Kerch

Khi vị trí của P-40 được xác định, nhóm đã đề xuất các nhà xây dựng cầu Crưm trục vớt chiến đấu cơ từ đáy eo biển Kerch.

© Ảnh : Maxim Nevolskikh, Lina Gunger/Official informational website of construction of Crimean bridgeHoạt động trục vớt P-40 từ đáy eo biển Kerch
Hoạt động trục vớt P-40 từ đáy eo biển Kerch - Sputnik Việt Nam
Hoạt động trục vớt P-40 từ đáy eo biển Kerch

"Chúng tôi đã ngay lập tức ủng hộ. Tất cả ai cũng nhất trí… Đối với chúng tôi, đó là lòng tôn trọng ký ức về những người lính đã chiến đấu cho tương lai của chúng tôi. Chúng tôi biết về những trận đánh khốc liệt trên bờ và eo biển, biết giá trị của chiến thắng và khắc sâu ký ức về chiến công này," — đội trưởng cần cẩu Igor Demyanenko cho biết.

Thân máy bay trọng lượng hơn 3,5 tấn đã được trục vớt bằng các phương tiện đặc biệt. Theo các chuyên gia đánh giá, chiếc máy bay có tình trạng rất tốt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала