Bộ Ngoại giao Nga đáp trả cáo buộc của The Times chống RT và Sputnik

© Sputnik / Vitaliy BelousovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Ngoại giao Nga vừa đáp trả nhận xét của The Times, cáo buộc RT và Sputnik là "công cụ gian lận của Nhà nước nấp dưới vỏ hãng tin tức”.

"Chúng tôi cho rằng giới truyền thông Anh quen thuộc với kết quả cuộc kiểm tra do nhà điều chỉnh truyền thông quốc gia Anh Ofcom tiến hành về hoạt động của Russia Today (RT) và hãng thông tấn Sputnik. Đã rõ là không hề có một sản phẩm thông tin nào do các nhân viên hãng truyền thông Nga đưa ra bị rơi vào loại "không đủ tin cậy" theo như định nghĩa của cơ quan chuyên môn này.

Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
Bà Simonyan: Nghị sĩ Anh "không phát mình ra" lý do đóng cửa RT và Sputnik
Trong khi đó, trái lại, The Times bị tố thường xuyên phát tán "tin tức" giả mạo", — tuyên bố của cơ quan đối ngoại Nga lưu ý.

Bộ Ngoại giao Nga không loại trừ rằng «thói ghen tỵ báo chí» đã đẩy Ban biên tập The Times tới chỗ vu cáo khi nói về Russia Today (RT) và hãng thông tấn Sputnik».

 

Facebook

Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала