"Nga sẽ luôn luôn đi đầu trong công nghệ an ninh và quốc phòng"

© Ảnh : RosoboronexportTriển lãm được tổ chức lần thứ VI ở Lima (Peru) từ ngày 18-21 tháng Năm
Triển lãm được tổ chức lần thứ VI ở Lima (Peru) từ ngày 18-21 tháng Năm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Christian Tocre, Tổng giám đốc triển lãm SITDEF (Triển lãm quốc tế công nghệ quốc phòng, vũ khí và phòng chống thiên tai), đã ca ngợi sự tham gia của Nga tại triển lãm năm nay: "Đây là một quốc gia dẫn đầu trên thế giới và sẽ luôn luôn ở hàng đầu trong ngành công nghệ an ninh và quốc phòng."

Antey-2500,Buk-М2E - Sputnik Việt Nam
Nga có trang bị công nghệ quân sự kiểm soát hành trình
Triển lãm được tổ chức lần thứ VI ở Lima (Peru) từ ngày 18-21 tháng Năm, là "một trong những triển lãm lớn nhất" của ngành công nghiệp quốc phòng toàn thế giới. Theo lời ông Tocre, "nói về SITDEF là nói về nước Nga," vì tại cuộc triển lãm này Nga đã trưng bày bộ sưu tập hoàn chỉnh các tiến bộ kỹ thuật quốc phòng và an ninh được phát triển trong nước.

"Các thiết bị Nga nổi bật bởi công nghệ cao, cũng như sự bảo trì thuận tiện, độ tin cậy và độ bền cao", ông Tocre nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Nhắc đến nhu cầu cao về các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Nga ở châu Mỹ Latinh, ông Tocre cho biết về một số hợp đồng đã được ký kết tại SITDEF để mua các thiết bị của Nga nhằm bảo vệ người dân khỏi các thảm họa thiên nhiên như các trận lũ lụt gần đây, liên quan đến hiện tượng "El Nino ven biển" (El Nino Costero).

Thời gian gần đây, quân đội Peru đã mua 24 chiếc máy bay trực thăng do Nga chế tạo, cho phép "thực hiện thành công "nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân" mang theo những nhu yếu phẩm và viện trợ nhân đạo, chuyển quân lính và các nhân viên bảo vệ trật tự pháp lý, điều chính yếu là đưa dân chúng bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn".

Đến cuối cuộc triển lãm đã ít nhất ký kết được "ba thỏa thuận", đặc biệt là trong lĩnh vực vệ tinh và công nghệ không người lái, cũng như trong lĩnh vực an ninh mạng. Nói về an ninh mạng, tại SITDEF-2017 vấn đề này được thảo luận rất tích cực, bởi vì chỉ một tuần trước sự kiện này đã xảy ra cuộc tấn công mạng quy mô lớn sử dụng phần mềm độc hại WannaCry. Hơn 200 000 máy tính tại 150 quốc gia đã bị chặn. Ông Tocre cho rằng an ninh mạng đang là chủ đề nóng bỏng hiện nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Nga phát triển vũ khí trên nguyên tắc vật lý mới, công nghệ siêu thanh và laser
Sự phát triển của Internet và công nghệ thông tin mới đã dẫn đến sự xuất hiện một loạt các "mối đe dọa" ở cấp toàn cầu và có thể "vô số lần vô hiệu hóa và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng." Chúng cũng có khả năng "làm tê liệt các dịch vụ công quan trọng và các doanh nghiệp nhà nước." Sự tống tiền càng làm trầm trọng thêm những thiệt hại kinh tế từ các cuộc tấn công như vậy.

"Chúng ta phải bỏ lại đằng sau những khía cạnh vật chất trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và nhất thiết phải giải quyết các vấn đề không gian mạng", chuyên gia Peru nói.

Ông Tocre nói rằng "chủ đề an ninh mạng nổi bật lên ở tất cả các cấp độ": không chỉ trong các lực lượng vũ trang, cơ quan công an và dân phòng, mà dần dần còn thâm nhập vào cấp độ các tổ chức doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Đối với các lực lượng vũ trang Peru, ông Tocre nói về các khả năng hợp tác với Nga trong lĩnh vực xe tăng, vũ khí tên lửa và máy bay trực thăng. Giám đốc Triển lãm nhắc lại rằng binh chủng không quân của đất nước đang sử dụng rất nhiều thiết bị của Nga. Bên cạnh đó, "hiện có các thỏa thuận" khuyến khích liên hệ song phương ở cấp độ sĩ quan, cán bộ kỹ thuật và hạ sĩ quan.

 

Facebook

Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала