Moldova tuyên bố ông Rogozin là "nhân vật không được hoan nghênh"

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhDmitry Rogozin
Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kishinev (Sputnik) - Hôm thứ Tư Chính phủ Moldova đã quyết định tuyên bố Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin là persona non grata (nhân vật không được hoan nghênh), theo phóng viên Sputnik.

"Tôi đề nghị tuyên bố Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin là persona non grata tại Moldova và cấm ông ấy đi qua lãnh thổ của nước ta", — người đứng đầu Bộ Ngoại giao Andrei Galbur nói tại cuộc họp.

Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam
"Hãy đợi đấy!": Rogozin bình luận về lệnh cấm bay của Rumani
Quyết định này được đa số thành viên của Nội các ủng hộ.

Trước đó ông Rogozin cáo buộc lãnh đạo đảng cầm quyền của Moldova Vladimir Plahotniuc phá vỡ chuyến thăm của ông tới Kishinev và Tiraspol. "Mục đích của ông ta là để thúc đẩy chúng tôi với Rumani, và như thường thấy, đã thực hiện điều đó bằng bàn tay của người khác", — ông Rogozin nói.

Ngày 28 tháng 7, với lý do "trên tàu có người chịu biện pháp trừng phạt", nhà chức trách Rumani đã không cho phép bay Nga bay qua không phận của nước này. Máy bay S7 từ Moskva tới Kishinev chở 165 hành khách, trong đó có phái đoàn Nga do ông Rogozin đứng đầu được gửi đến Moldova.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала