Cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga: FSB và người đứng đầu Rosneft tổ chức vụ hối lộ

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhCựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev
Cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev tuyên bố tại tòa án rằng FSB và cá nhân người đứng đầu "Rosneft" Igor Sechin đã tổ chức vụ khiêu khích chống lại ông với động tác chuyển giao tiền.

"FSB đã chuẩn bị mấy tuần, họ chờ tôi đến, nhưng tôi đã không tới… Không chờ được đến khi tôi tới để nhận tiền, Sechin đích thân gọi điện cho tôi và thuyết phục tôi đến", — Ulyukayev mô tả sự kiện với việc chuyển giao 2 triệu USD trong văn phòng "Rosneft".

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Thực tế đáng buồn - ông Putin nhận xét về vụ bắt giữ Bộ trưởng Phát triển kinh tế
Theo lời ông này, FSB dàn dựng vụ hối lộ trên cơ sở  lời khai dối của Sechin và cựu lãnh đạo an ninh của tập đoàn Oleg Feoktistov.

"Rosneft" từ chối bình luận tuyên bố của Ulyukayev, lưu ý rằng "tòa án sẽ phân xử mọi tình tiết của vụ việc".

Ulyukayev hiện không nhận tội, ông này có nguy cơ chịu 15 năm tù giam. Như vậy cho đến nay Ulyukayev là Bộ trưởng đầu tiên trong lịch sử Liên bang Nga hiện đại bị bắt vì tội tham nhũng. Theo phương án của các nhà điều tra, khoản lót tay mà Ulyukaev nhận là để ký quyết định kết luận của Bộ Phát triển Kinh tế cho phép "Rosneft" nhận gói Nhà nước của "Bashneft".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала