Lippische Landes-Zeitung: Nhớ Nga bởi những ổ voi và sự hiếu khách (Video)

© Ảnh : screenshot/youtubeWinfried Langner đã thực hiện chuyến du lịch Nga trên chiếc máy kéo “Robert”
Winfried Langner đã thực hiện chuyến du lịch Nga trên chiếc máy kéo “Robert” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong ba tháng,ông già người Đức Winfried Langner đã thực hiện chuyến du lịch Nga trên chiếc máy kéo “Robert” thương hiệu Deutz xuất xưởng từ năm 1961, Lippische Landes-Zeitung cho biết.

Trong cuộc phiêu lưu dài ngày của mình, người lái máy kéo Willie đã trở nên quen thuộc với các ổ gà lớn trên những chặng đường nước Nga và "những người Nga hiếu khách", tờ báo Đức ghi nhận.

Chúng tôi đang nói về ông Winfried Langner 81 tuổi, người đã thực hiện chuyến đi 6500 km trên chiếc "Robert" công suất 14 mã lực của mình. Mục đích chuyến đi của ông là thăm thành phố St. Petersburg, tờ báo Đức nêu rõ.

"Ở giữa tỉnh Kaliningrad, tôi đột nhiên thấy trong gương chiếu hậu bánh xe sau bên trái rời ra. Khi đó ngay lập tức tôi cảm thấy có điều bất thường, — người hưu trí Đức cho biết. — "Nhiều nơi ở Nga cống không có nắp. Ở đó bạn phải lựa chọn: mình sẽ đi qua cái ổ trâu này hay bên kia? Trên những con đường này, tôi rất xót chiếc "Robert" của tôi.

Báo chí Đức lưu ý đến thực tế là người lái máy kéo Willie ngủ đêm trong chiếc xe kéo dân dụng của mình và người dân địa phương thường mời ông ấy ăn trưa.

Ông Winfried đã mất một tháng rưỡi để vượt qua 6.000 km từ quê hương đến St. Petersburg. Chiếc máy kéo 56 tuổi của ông được trang bị tất cả mọi thứ cần thiết. Ông già nghỉ hưu nói, bằng cuộc hành trình của mình, ông muốn nhắc nhở người Nga và người Đức rằng họ là bạn bè của nhau.

Ông Winfried ở thăm St. Petersburg rồi trở về với 11 đứa cháu đang chờ ông ở nhà. 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала