Dân Crưm khuyên Poroshenko: Hãy nuôi sống người Ukraina chứ đừng nghĩ về số phận bán đảo

© Sputnik / Vasiliy Batanov / Chuyển đến kho ảnhБухта Ласпи в Крыму
Бухта Ласпи в Крыму - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko không nên nghĩ đến việc Crưm trở lại, mà hãy chăm lo bảo toàn lãnh thổ và cư dân của đất nước mình.

Đó là tuyên bố của ông Vladimir Konstantinov đứng đầu Quốc hội Crưm.

Trước đó, Poroshenko tuyên bố rằng bởi không thể lấy lại Crưm bằng vũ lực, đành tạo ra những điều kiện khiến cho bán đảo này trở thành gánh nặng không kham nổi đối với Nga. Dành cho mục tiêu đó, Kiev sẽ khai thác tất cả các loại công cụ luật pháp quốc tế — trừng phạt, tòa án, thanh tra giám sát…

Ông Konstantinov tuyên bố rằng Poroshenko trước tiên phải lo "cho người Ukraina được ăn và được uống, cho họ niềm hy vọng vào tương lai, chứ không cần phải suy tư về số phận của Crưm". Người đứng đầu nghị viện Crưm nhấn mạnh, các cư dân của bán đảo này đã tự phân định số phận của mình và họ không xem xét những phương án khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала