Nga sẽ phản ứng đối xứng với hoạt động hạn chế báo chí ở Mỹ

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyRT
RT - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Ngoại giao Nga sẵn sàng hạn chế công việc của các phương tiện truyền thông Mỹ ở Nga để đáp lại những hạn chế với công việc của các nhà báo Nga ở Hoa Kỳ, - đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình NTV, bà Maria Zakharova nhắc lại rằng  hành động của Hoa Kỳ đối với kênh RT phải định tính là sự hạn chế hoạt động báo chí, và bà chỉ ra rằng loại hành động như vậy cũng có thể được thi hành "trong quan hệ với các phương tiện truyền thông Mỹ và các nhà báo Mỹ ở Nga".

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin: Sẽ có biện pháp đáp sự chèn ép RT và Sputnik ở Mỹ

"Không có gì khác biệt nếu là phương tiện truyền thông Nhà nước hay là nhận tài trợ thông qua chuỗi nhỏ các trung gian từ cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, hoặc là tư nhân", — các phương tiện truyền thông Nga dẫn lời bà Zakharova.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng đã phát biểu về đề tài này. Trong cuộc đàm đạo với phóng viên hôm thứ sáu, ông Peskov tuyên bố rằng hàng loạt phương tiện truyền thông Nga đang phải chịu sức ép chưa từng thấy ở các nước phương Tây, mà trước hết là ở Mỹ, khiến cho các nhà báo tác nghiệp gặp khó khăn hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала