Bộ Ngoại giao: Nga sẽ không tham gia hiệp ước mới cấm vũ khí hạt nhân

© Sputnik / Eugene Odinokov / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Matxcơva không có ý định tham gia những thỏa thuận mới khác cấm vũ khí hạt nhân, ngoài Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân

"Chúng tôi không có ý định tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân", — ông nói hôm thứ Sáu tại Hội thảo Matxcơva về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo lời ông Lavrov, "thật đáng tiếc, hôm nay chúng ta phải thừa nhận rằng chế độ được tạo ra bởi văn kiện này (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân) là cơ sở pháp lý đối với một loạt thỏa thuận, hiện nay đang trải qua một thời kỳ cực khó khăn, phải kinh qua những thử thách nghiêm trọng".

Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng "những nguyên nhân gây ra điều đó liên quan đến thực tế một số quốc gia đã đặt câu hỏi nghi ngờ về quy tắc chuẩn mực đã được thừa nhận rộng rãi, cố gắng sử dụng những thành tựu đã đạt được bằng nỗ lực tập thể và thỏa hiệp, hướng đến mục đích lợi ích hẹp hòi".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала