Sobchak muốn trở thành tiếng nói phản đối của tất cả người Nga có quyền lợi bị vi phạm

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhKsenia Sobchak
Ksenia Sobchak - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nữ MC truyền hình Ksenia Sobchak tuyên bố trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 bà muốn trở thành tiếng nói phản đối của tất cả người Nga có quyền lợi bị vi phạm.
Ksenia Sobchak - Sputnik Việt Nam
Sobchak tuyên bố không có chương trình chính trị

"Trong phát biểu tiến cử của mình tôi đã nói rằng, tôi sẵn sàng trở thành tiếng nói của sự phản kháng — không chỉ của riêng phe đối lập mà tất cả những người có quyền lợi bị vi phạm, những người bị đàn áp bất hợp pháp chỉ vì có ý kiến khác. Ở nước ta con số họ rất đông," — cô Sobchak cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Cô Sobchak nói không kỳ vọng vai trò chính trị gia chuyên nghiệp nhưng muốn tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 để tiếng nói của thế hệ mình được lắng nghe.

Ksenia Sobchak trước đó đã công bố dự định tham gia bầu cử tổng thống Nga vào năm 2018 và coi mình là ứng cử viên "chống lại tất cả".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала