Putin: Nga sẽ không ngăn cản việc đưa vận động viên đi dự Olympic-2018 ở cơ chế trung lập

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NIZHNY NOVGOROD (Sputnik) - Chính quyền Nga sẽ không ngăn cản việc đưa các vận động viên Nga đi dự Thế vận hội 2018 ở Pyongchang trong cơ chế trung lập, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga có rất nhiều câu hỏi về sự tham gia của các vận động viên Olympic tại Pyeongchang và nhấn mạnh rằng mỗi vận động viên phải tự quyết định về chuyến đi Hàn Quốc của mình.

"Tôi cũng lo lắng cho anh chị em vận động viên, nhiều người trong số đó tôi không chỉ quen, mà còn là bạn của tôi, tôi rất lo lắng cho họ. Mỗi người trong số họ phải tự đưa ra quyết định cho mình", — ông Putin nói tại cuộc gặp với công nhân viên nhà máy GAZ.

Đồng thời ông lưu ý rằng, khác với các vận động viên khác, vận động viên Nga "sẽ bị kiểm tra gấp ba lần".

Bể bơi Olympic tại Rio - Sputnik Việt Nam
Bild: vận động viên Đức ủng hộ "các biện pháp khắc nghiệt" chống Nga

"Điều đó có nghĩa là gì? Và chuyện đó sẽ được tổ chức như thế nào?" — Tổng thống Liên bang Nga đặt câu hỏi.

Về vấn đề này, ông nhắc lại rằng tại Olympic cuối cùng, một trong những VĐV Nga — là đô vật — đã bị thức dậy vào ban đêm, bị kiểm tra ngay trước khi lên sàn đấu.

Cuối cùng, anh đã thắng, nhưng bị ngất xỉu.

"Điều này sẽ được thực hiện như thế nào, tổ chức như thế nào, chúng ta không được biết", — ông Putin nói.

"Nhưng cuối cùng, các vận động viên sẽ phải tự mình đưa ra quyết định cho mình, mỗi người trong số họ. Và cả trong đội, và cá nhân: ai và sẽ thi đấu như thế nào", — ông Vladimir Putin nói. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала