Kadyrov thuật lại việc đưa trẻ em thoát khỏi lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của IS*

© Sputnik / Said Tsarnaev / Chuyển đến kho ảnhÔng Ramzan Kadyrov đứng đầu Cộng hòa Chechnya trong lễ kỷ niệm Ngày hội ngôn ngữ Chechen
Ông Ramzan Kadyrov đứng đầu Cộng hòa Chechnya trong lễ kỷ niệm Ngày hội ngôn ngữ Chechen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Hơn 90 phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán khỏi lãnh thổ kiểm soát bởi "Nhà nước Hồi giáo"* (tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga), người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov thông báo trên kênh truyền hình NTV.

"Chúng tôi đã phân phối khoảng một nghìn tấn viện trợ nhân đạo. Họ (chiến sĩ của tôi) đã luôn giúp đỡ, họ cứu giúp trẻ em, phụ nữ thoát khỏi chốn nguy hiểm. Họ  tham gia vào các chiến dịch đặc biệt. Họ đã đưa  94 phụ nữ và trẻ em trở về. Sắp tới hơn 40 người nữa… sẽ được đưa đến Moskva. Và sẽ tiếp tục như thế", — Kadyrov nói.

Ramzan Kadyrov thừa nhận vợ mình đã khóc trong khi xem video clip về những người được đưa đi thoát.

Kobani, Syria - Sputnik Việt Nam
Syria cáo buộc Mỹ ném bom thường dân và yểm trợ cho IS*

"Họ rất cảm ơn chúng tôi, cơ quan lãnh sự… Và những người phụ nữ này đã hát, tập  trung lại để bày tỏ lòng biết ơn vì họ đã trở về. Họ đã trải qua sự sợ hãi, những điều khủng khiếp…" — Kadyrov kể lại.

Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng "phải chăm sóc họ (những người thoát khỏi những lãnh thổ bị IS* kiểm soát), và không bỏ rơi họ, cần kiểm ta sức khỏe đầy đủ, cần xem  xét họ được bố trí ăn ở ra sao".

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала