Zakharova trả lời tuyên bố của Pompeo về sự can thiệp của Nga

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, các cơ quan an ninh Mỹ đã "lươn lẹo" khi cáo buộc Nga can thiệp trong thời gian dài vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, điều mà không có ai nói đến trước khi ông Donald Trump thắng cử.

Trước đó, giám đốc CIA Mike Pompeo nói trên truyền hình CBS rằng "trong nhiều thập kỷ qua" Nga đã cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Zakharova trả lời Johnson về sự so sánh Nga với Sparta

"Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đây là lời dối trá trắng trợn chính là trong những" thập niên "này các cơ quan tình báo và các quan chức Mỹ chưa bao giờ đưa ra bất cứ điều gì như thế này và chưa bao giờ đưa ra những câu hỏi như vậy cho phía Nga. Không hề có một kịch bản, một bộ phim, một tuyên bố nào cho đến khi hệ thống bầu cử của Mỹ đưa lại kết quả thắng lợi cho ông Trump. Khi đó mọi thứ đều bắt đầu — những cáo buộc không có bằng chứng, việc tìm kiếm một kẻ thù từ bên ngoài… ", — Zakharova đã viết trên trang Facebook.

Quốc hội Hoa Kỳ đang có những cuộc điều tra độc lập về sự "can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ, mà ông Donald Trump đã giành thắng lợi. Một cuộc điều tra tương tự cũng do FBI tiến hành.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi những cáo buộc đó là "hoàn toàn vô căn cứ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала